Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VI Phục sinh

HIỂU BIẾT TẤT CẢ SỰ THẬT NHỜ CHÚA THÁNH THẦN

ctt.jpg

LỜI CHÚA: Ga 16, 12-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: "Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay trình bày về vai trò sư phạm của Chúa Thánh Thần, giúp chúng ta hiểu biết, huấn luyện, soi sáng và hướng dẫn chúng ta biết tất cả sự thật. Chúng ta suy niệm 3 điểm sau đây:

1."Thần Chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật".

Đây là lời hứa của Chúa Giêsu ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ để nhờ ơn thiêng của Chúa Thánh Thần soi sáng và chỉ dạy của Ngài, các môn đệ thấu hiểu sự thật về Chúa Giêsu, là Ngôi Lời nhập thể, và là Đấng cứu chuộc nhân loại.

Chúa Thánh Thần đóng vai trò là Thầy dạy, là Thần Chân Lý, hướng dẫn các môn đệ đi trên con đường chân lý, không chỉ có nghĩa là đưa đến một hiểu biết sâu sắc hơn bằng lý trí những gì Chúa Giêsu đã nói, nhưng còn hàm ý là đưa đến một cách sống phù hợp với giáo huấn của Chúa Giêsu.

2. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

Chúa Thánh Thần không chỉ dạy dỗ các môn đệ hiểu biết về sự nghiệp và thân thế của Chúa Giêsu, mà Ngài còn tôn vinh  Chúa Giêsu.

Như Chúa Giêsu đã tôn vinh Chúa Cha (Ga 17,4) bằng cách mạc khải Chúa Cha cho loài người, nay Chúa Thánh Thần “tôn vinh” Chúa Giêsu bằng cách mạc khải Người cho các môn đệ.

Chúa Thánh Thần tôn vinh Chúa Giêsu bằng việc soi sáng, hướng dẫn các môn đệ, và biến các ông trở thành những chứng nhân cho Tin Mừng (Ga 15,26-27), mà làm chứng nhân chính là rao giảng Chúa Giêsu chịu tử nạn và Phục Sinh. Như thế Chúa Thánh Thần đang giúp các môn đệ làm chứng về Chúa Giêsu vinh quang, và giới thiệu cho mọi người nhận biết và chia sẻ vinh quang của Chúa Cha (Ga 17,5).

3. “Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: "Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".

Câu này làm chứng mối tương quan giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Chân lý phát xuất từ Chúa Cha, Chúa Con là Lời mạc khải của Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần là Đấng phổ biến và giải thích chân lý, sự thật.

Bởi thế, khi loan báo hoặc giải thích những gì thuộc về Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần thực sự giới thiệu Chúa Cha cho loài người; bởi vì Chúa Cha và Chúa Con “là một”, có mọi sự chung với nhau.

4.Bài học sống đạo

Qua những điều suy niệm ở trên, chúng ta nhận thấy vai trò của Chúa Thánh Thần là thầy dạy chân lý.

Ngài dạy chúng ta hiểu biết giáo huấn của Chúa Giêsu, sống những lời dạy bảo của Giáo Hội. Ngài dạy chúng ta tìm kiếm chân lý, hướng dẫn chúng ta đến với ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu, nhận biết Chúa Cha và dẫn đưa chúng ta đến vinh quang của Chúa Cha và Chúa Con. Ngài đang hoạt động trong Giáo Hội, để hướng dẫn và biến Giáo Hội trở nên những chứng nhân cho loài người. Mỗi người chúng ta cũng phải trở nên chứng tá Phúc Âm của Chúa Kitô.

Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn và uốn nắn lương tâm chúng ta được ngay thẳng.

Mỗi người chúng ta hãy khao khát và siêng năng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, và xin Ngài soi sáng chúng ta sống đạo theo Tin Mừng, và qua đời sống, chúng ta luôn làm vinh danh Thiên Chúa.

Lm. Duy Khang


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh B: KHI TÌNH YÊU HÀNH ĐỘNG. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai tuần VI Phục Sinh B: “Thầy đã nói”. Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh B: YÊU THƯƠNG BẰNG VIỆC LÀM HƠN LỜI NÓI. LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh B.Lm. Antôn Nguyễn Chân Hồng. OH
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh B. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Tin Mừng thứ Bảy Tuần V Phục sinh B: Anh em không thuộc về thế gian. Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh: CÁC YẾU TỐ XÂY DỰNG CỘNG ĐOÀN. Thiên An.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Phục sinh: THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU. Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Phục Sinh: “Thầy là cây nho, anh em là cành”. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Phục Sinh: BÌNH AN CỦA CHÚA. Nt. Maria Anh Thư, OP