Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 16

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên

Anh em đích thật của Chúa

Mt 12, 46-50.jpg

Lời Chúa : Mt 12, 46-50

Ngài còn đang nói với dân chúng, thì này: Mẹ Ngài và anh em Ngài đứng ngoài, tìm cách nói với Ngài. Có kẻ nói với Ngài: "Này Mẹ Thầy và anh em Thầy đứng ngoài tìm cách nói với Thầy". Ðáp lại, Ngài bảo kẻ nói với Ngài: "Ai là mẹ Ta, và ai là anh em Ta?" Và giăng tay chỉ các môn đồ của Ngài, Ngài nói: "Này là Mẹ Ta và anh em Ta. Phàm ai làm theo ý Cha Ta, Ðấng ngự trên trời, thì kẻ ấy là anh em và là Mẹ Ta".

Suy Niệm

Đoạn Tin Mừng ngắn gọn trên đây gợi lên cho chúng ta ba điểm cần lưu ý : mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, mối quan hệ giữa các tín hữu và đâu là ưu tiên của hai mối quan hệ này.

Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Mọi người đều hiểu, đây là mối quan hệ ruột thịt, máu mủ : con người sinh ra có cha, có mẹ, có anh, có em, có cô, dì, chú bác, có ông, có bà, nội, ngoại, mọi người quây quần bên nhau, nâng đỡ nhau và tạo hạnh phúc cho nhau, giúp nhau nên người, dạy nhau sống ơn gọi làm con cái của Chúa, nếu là gia đình Kitô hữu. Một mối quan hệ rất đáng được tôn trọng, vì nằm trong ý định của chính Thiên Chúa, Đấng tạo dựng loài người. Chúng ta có thể trở về với những trang đầu của sách Sáng thế để suy gẫm câu chuyện Thiên Chúa dựng nên ông A-dong và bà E-và, được xem là thủy tổ của loài người. Tin Mừng cũng đã cho hiểu chính Đức Giêsu cũng đã sống và lớn lên trong bầu khí gia đình, trong quan hệ gia đình. Gia đình đã là môi trường sống của Người trong cả một thời gian dài. «Và Ngài đã xuống với ông bà về Nazaret. Và Ngài hằng tùng phục hai ông bà. Và Ðức Giêsu cứ tấn tới thêm về khôn ngoan, vóc dạng, và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người ta» (Lc 2, 51-52).

Quan hệ giữa các môn đồ của Chúa Giêsu, giữa những người làm theo ý Cha Ngài. Đoạn Tin Mừng hôm nay lại cho chúng ta thấy Đức Giêsu còn quan tâm tới một mối quan hệ khác giữa con người. Người đã mở ra cho thấy con người còn phải được gắn bó với nhau bằng một mối quan hệ khác nữa ; quan hệ ấy không dừng lại ở ruột thịt, máu mủ, sự kiện cùng sống chung dưới một mái nhà, quây quần với nhau xung quanh một mâm cơm, vợ-chồng, cha-con, mẹ-con, anh-em, chị-em…mà trên việc làm theo ý Cha trên trời: «Phàm ai làm theo ý Cha Ta, Ðấng ngự trên trời, thì kẻ ấy là anh em và là Mẹ Ta».

Quan hệ ưu tiên. Gương của Thánh gia và của chính cuộc sống của Đức Giêsu, Đấng đã phán những lời trên đây, cho thấy hai mối quan hệ này không mâu thuẫn nhau nhưng gắn kết một cách chặt chẽ với nhau, dù rằng cũng đã có những câu trả lời của Chúa Giêsu cho người ta hiểu ngược lại: «Thấy Ngài ông bà thất kinh, và mẹ Ngài nói cùng Ngài: "Này con, tại sao con làm thế? Này cha con và mẹ phải đau khổ tìm con!" 49 Nhưng Ngài đáp lại: "Thì tại sao tìm con? Lại còn không biết là con phải ở lại nơi nhà Cha con sao?» (Lc 2, 48-49).

Nhưng Tin Mừng cũng đã cho chúng ta thấy Đức Giêsu đã lớn lên trong sự phục tùng ông bà, cha mẹ Người. Trên thập giá trước khi tắt thở, Ngài đã trối Mẹ Ngài cho tông đồ ruột của Người chăm sóc. Và Đức Maria đã là Người thực hiện hai mối quan hệ này một cách tuyệt hảo. Ngay từ khởi đâu, Đức Maria đã thưa với thiên thần : « Này tôi là tá Chúa, xin hãy thành sự cho tôi theo lời Ngài! » (Lc 1, 28)

Và cha Người, ông Giuse, một nhân vật chẳng hề mở miệng nói đến một câu, một chữ, trong cả bốn sách Tin Mừng, nhưng lại là gương mẫu sống động về kẻ thi hành  trọn ý định của Thiên Chúa…

Rao giảng Tin Mừng cứu độ, Tin Mừng về một trật tự mới, là rao giảng và góp phần thực hiện mối quan hệ mới, quan hệ  giữa các thành viên ngày càng đông của những người cha, người mẹ, những anh chị em, chú bác, cô dì do thực hiện ý của Cha.

Hai mối quan hệ, trong ý định và kế hoạch của Thiên Chúa không mâu thuẫn nhau nhưng bổ túc cho nhau. Quan hệ gia đình là vườn ươm ơn gọi làm con Thiên Chúa, là trường dạy con người gắn bó với nhau trên nền tảng thực thi Lời Chúa. Quan hệ giữa những con người làm theo ý Cha là nền tảng và là điểm đến của quan hệ gia đình ruột thịt của người Kitô hữu.

Hiểu được bài học của Tin Mừng hôm nay, người Kitô hữu sẽ thêm xác tín đi theo ơn gọi làm môn đồ của Chúa Giêsu, những con người được Người giới thiệu: "Này là Mẹ Ta và anh em Ta. Phàm ai làm theo ý Cha Ta, Ðấng ngự trên trời, thì kẻ ấy là anh em và là Mẹ Ta". Làm theo ý Cha, làm môn đồ của Chúa Giêsu, ở đây, chính là rao giảng Tin Mừng, là làm chứng về niềm vui và hạnh phúc của các thành viên trong cộng đồng rộng lớn những kẻ làm theo ý Cha. Cản trở con cái, các thành viên trong gia đình ruột thịt đi theo ơn gọi làm môn đồ của Chúa Giêsu, vì một lý do nào đó, ích kỷ, hẹp hòi, chỉ biết có mình… là tự mình tách khỏi cộng đồng những người «làm theo ý Cha».

Nguyễn Văn Nghị

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên _Lm Giuse Mai Văn Điệp
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên - Lm. Tam Thái

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVI Thường Niên B_Linh mục Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVI Thường Niên B_LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên_Lm. J.P
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN- Nt. Maria Chinh Anh, OP
     CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A: LÒNG KIÊN NHẪN VÀ BAO DUNG CỦA THIÊN CHÚA_ Lm. Đan Vinh
     CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A: THIÊN CHÚA XÓT THƯƠNG VÀ LUÔN KIÊN NHẪN ĐỢI CHỜ_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí