Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 16

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên

LÀM ĐIỀU THIÊN CHÚA MUỐN

MUỐN ĐIỀU CON NGƯỜI LÀM

thu 2 Tuan XVI.jpg

Lời Chúa: Mt 12, 38-42

(38) Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pharisêu nói với Ðức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ". (39) Người đáp: "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna. (40) Quả thật, ông GIôna đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. (41) Trong cuộc phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giona rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giona nữa. (42) Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômôn nữa.

Suy Niệm

Người tín hữu sống đạo, đôi khi chỉ muốn điều Thiên Chúa làm cho mình hơn là làm điều Thiên Chúa muốn. Hệ quả là người tín hữu giữ đạo theo thời vụ, giữ đạo theo thương mại hóa, là tín hữu giữ đạo chứ không sống đạo, đạo chỉ trong nhà thờ, còn ra ngoài thì hành xử như người không đạo, không niềm tin, và không có Thiên Chúa.

Phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta: “Làm điều Thiên Chúa muốn, và nhận ra Thiên Chúa muốn điều con người làm”.

1. Làm điều Thiên Chúa muốn

Khi những người Pharisiêu đến thưa với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” Qua đây chúng ta có thể nói. Những người Pharisiêu muốn điều Thiên Chúa làm hơn là làm điều Thiên Chúa muốn. Họ đã chứng kiến phép lạ khi Đức Giêsu chữa bệnh trong ngày Sa-bát,  chữa kẻ bị quỷ ám, nhưng với họ bấy nhiêu chưa đủ để họ tin. Hôm nay lời thách thức của họ mang tính muốn Đức Giêsu làm, hơn là làm vì lòng thương xót.

Trước lời đề nghị mang tính thách thức, Đức Giêsu đáp lại: "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy".

Đức Giêsu mời gọi họ noi gương dân thành Ninivê. Khi tiên tri Jona kêu gọi ăn năm sám hối, dân thành Ninivê đã tin và chấp nhận làm điều Thiên Chúa muốn, qua việc ăn chay và từ bỏ con đường tội lỗi. Cũng qua đây Đức Giêsu loan báo về dấu lạ lớn nhất mà họ có thể thấy được, đó là phải chờ đợi biến cố khổ nạn và Phục Sinh của Ngài. Đây chính là điều Thiên Chúa muốn, và để hưởng được công phúc qua biến cố này, con người phải "làm điều Thiên Chúa muốn".

2. Muốn điều con người làm

Con người phải học và lắng nghe để biết Thiên Chúa muốn điều con người làm. Bài đọc một tiên tri Mikha thuật lại Thiên Chúa muốn điều con người làm. Trước tiên đó là lời ta thán của Thiên Chúa: “Dân Ta hỡi, Ta đã làm gì ngươi? Ta đã làm chi khiến ngươi phiền lòng? Hãy trả lời cho Ta.

Còn dân Israen thì loay hoay trong việc: "Tôi sẽ mang gì vào chầu ĐỨC CHÚA và cúi mình trước Thiên Chúa tối cao? Phải chăng tôi sẽ mang những lễ toàn thiêu, những con bê một tuổi vào chầu Đức Chúa? ".

Tiên tri Mikha đã nói lên điều Thiên Chúa muốn là: "Hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt, điều nào ĐỨC CHÚA đòi hỏi bạn: đó chính là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn."

Một người giáo dân hay tin có một giáo xứ nọ, ở đấy có tượng Chúa hay làm phép lạ, ông liền tìm đến. Khi đến nơi, ông gặp một cụ già từ trong nhà thờ đi ra và hỏi: "Tôi nghe nói ở đây có tượng Chúa hay làm phép lạ phải không? ". Cụ già đáp: "Có tượng Chúa hay làm phép lạ hay không tôi không biết, nhưng ở đây chúng tôi đi lễ mỗi ngày, và nghe giảng mỗi ngày. Chúng tôi được dạy làm điều Chúa muốn, và mỗi người muốn làm điều Chúa dạy, kể từ đó chúng tôi sống hài hòa và nâng đỡ lẫn nhau, và chúng tôi nhận thấy giáo xứ rất bình an và vui vẻ". (sưu tầm)

Mặt khác điểm chung người vô thần, người không tin, và Pharisiêu là luôn nhìn dấu lạ do sự tương tác của vũ trụ, của thiên nhiên, chứ không phải do con người hay do Thiên Chúa.

Mới đây trên VTV1 có một bình luận hài hước về cụm từ: “Biến đổi khí hậu”. Bình luận viên nói: Cá chết: Biến đổi khí hậu; Nắng nóng: Biến đổi khí hậu; Sạt lở: Biến đổi khí hậu; Bãi rác Đa Phước bốc mùi: Biết đổi khí hậu; Ngập lụt: Biến đổi khí hậu. Không ai dám đứng ra chịu trách nhiệm, và không ai dám can đảm nhìn nhận bởi con người đang quay lưng lại với Thiên Chúa.

Tam Thái

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên _Lm Giuse Mai Văn Điệp
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên - Lm. Tam Thái

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVI Thường Niên B_Linh mục Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVI Thường Niên B_LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên_Lm. J.P
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN- Nt. Maria Chinh Anh, OP
     CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A: LÒNG KIÊN NHẪN VÀ BAO DUNG CỦA THIÊN CHÚA_ Lm. Đan Vinh
     CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A: THIÊN CHÚA XÓT THƯƠNG VÀ LUÔN KIÊN NHẪN ĐỢI CHỜ_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A: THIÊN CHÚA KIÊN TRÌ VÀ ĐẦY KHOAN DUNG_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông