Trang Chủ > Xuân Lộc > Giáo Hạt

GIÁO HẠT PHÚ THỊNH

01-Giao-Phan-XuanLoc-BuiChu-00-2.jpg

Bối cảnh 

Số giáo giáo xứ : gồm 18 giáo xứ, 2 giáo họ biệt lập và 2 giáo họ mới thành lập

Số giáo dân : 22.662 trong tổng số 90.663 người, chiếm tỷ lệ 25%   

Các cơ sở tôn giáo : đây là vùng đất đa tôn giáo và tín ngưỡng với : 32 Chùa chiền, 5 nhà thờ Tin lành,

Môi trường xã hội :

Trong giáo hạt có 25 chợ với khoảng 3000 người buôn bán.

Doanh nghiệp tư nhân : Trên địa bàn có 32 doanh nghiệp tư nhân, trong đó có 21 doanh nghiệp do người Công giáo làm chủ với khoảng 600 người Công giáo làm việc tại các doanh nghiệp này.

Thuận lợi và Khó khăn hiện tại :

Chương trình mang Tin Mừng đến cho mọi người được các giáo xứ và giáo họ trong hạt tích cực thực hiện, chủ yếu bằng các việc bác ái từ thiện và bằng cuộc sống chan hòa, không phân biệt lương giáo.

Giáo hạt và các giáo xứ đều có đội ngũ nhân sự như Tác viên Tin Mừng , các đoàn thể như Legio Mariae, Dòng Ba Đa Minh vốn là những người tiên phong trong công tác truyền giáo của hạt.

Tuy nhiên, vẫn còn thiếu cán bộ truyền giáo chuyên nghiệp, thiếu người dấn thân thực sự, địa bàn quá rộng và đa dạng.

Một số giáo xứ tiêu biểu

GIÁO XỨ BÙI CHU

Các cộng đoàn các Giới, các đoàn thể hoạt động thiết thực trong việc truyền giáo bằng nhiều hình thức như: ủy lạo, thăm hỏi, chia sẻ khó khăn trong đời thường như giúp gạo quà cho người neo đơn (tết), nhóm thiện nguyện giúp gạo tiền cho người nghèo, Tết trung thu có quà cho các em không kể lương giáo, nêu gương sống đức tin, bác ái, nêu cao tinh thần linh đạo giáo dân, làm cầu đường liên thôn, liên kết hòa đồng với các tôn giáo bạn và anh em lương dân. Giới gia trưởng giáo xứ có xây một căn nhà tình thương. Ban LBTM giáo xứ có tham gia đóng góp cho Ban LBTM giáo hạt xây nhà tình thương tại giáo xứ Phú Lý.

Số tín hữu tân tòng gia tăng hàng năm. Số anh chị em dự tòng tham gia sinh hoạt học hỏi giáo lý một cách tích cực tại trung tâm mục vụ Giáo xứ.

Số tân tòng từ năm 2000 đến nay: 1125 người.

Khoảng 4000 công nhân di dân từ các tỉnh đến tạm trú tại địa bàn giáo xứ trong đó có các gia đình công giáo.

Hàng năm có khoảng 70 người tân tòng.

GIÁO XỨ PHÚ LÝ

Mặc dù địa bàn giáo xứ dài khoảng 40Km nằm giữa rừng phòng hộ hồ Trị An, dân cư ở thưa thớt, một số ven hồ Trị An và một số sống trôi nổi trên nhà bè nuôi cá. Song đây là một trong những giáo xứ trọng điểm về truyền giáo của Giáo Phận nên công tác truyền giáo luôn đặt ưu tiên hàng đầu. Ban Hành giáo, các thành viên của Ban loan báo Tin Mừng, một số giáo lý viên dự tòng đang nỗ lực cộng tác với Cha chánh, phó xứ và các tu sĩ Dòng Đồng Công rất hăng say trong công tác truyền giảng Tin Mừng. Có các lớp dự tòng tại giáo xứ, giáo họ, đặc biệt hằng tuần đều có tu sĩ của Dòng Đồng Công và một số Giáo Lý Viên đến tận ba giáo điểm (giáo điểm xa nhất cách nhà thờ 28 Km) để dạy giáo lý các cấp cho các em thiếu nhi.

Hằng tháng (năm) tặng quà cho người neo đơn, gia đình nghèo.

Các dịp lễ lớn như: Noel, tết trung thu cũng phát quà cho người nghèo, các em thiếu nhi không phân biệt lương giáo. 

Đồng hành cùng Cha Giuse Nguyễn Anh Hùng- Cha xứ Phú Lý cùng Ban LBTM Hạt Phú Thịnh mua đất và xây 20 căn nhà tình thương, trong đó có 11 hộ lương dân

GIÁO XỨ TRÀ CỔ

Số tín hữu tân tòng từ năm 2000 đến nay: 117 người.

Các tổ chức truyền giáo trong xứ : Hội Lêgio Mariae, Gia đình Tận hiến.

Truyền thống trong giáo xứ:

Hàng năm Tết nguyên đán quí cha và BHG đi thăm tất cả các gia đình  lương dân trong xứ và các hộ nghèo – neo đơn xây dựng 26 căn nhà tình thương  do LM Cháng xứ Giuse Nguyễn Anh Hùng khởi xướng xây dựng.

Cha Giuse là Linh mục đặc trách BLBTM giáo hạt đã khởi xướng đồng thời cùng với BLBTM giáo hạt đã mua đất ở giáo điểm – truyền giáo- giáo họ Cây Sung và giáo xứ Phú Lý đã xây dựng 20 căn nhà tình thương. Ngoài ra vào các ngày Lễ lớn, giáo xứ tổ chức phát quà và thăm hỏi các gia đình nghèo và neo đơn, không phân biệt lương giáo. Tết trung thu phát quà cho tất cả các em. Ngoài ra Cha Chánh xứ tạo ra sân chơi thể thao cho giới trẻ, không phân biệt lương giáo như bóng đá, do đó bớt được các tệ nạn xã hội.

Số Tân Tòng ước lượng hàng năm : 25 người

GIÁO XỨ VƯỜN NGÔ

Đặc điểm của giáo xứ Vườn Ngô hiện nay là một giáo xứ truyền giáo và di dân (vì có khu công nghiệp). Vì vậy, nhu cầu truyền giáo và mục vụ di dân là rất lớn. Trong 2 năm gần đây, hàng năm giáo xứ thực hiện:

-                     Xây dựng 01 nhà tình thương.

-                     Khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho 1500 lượt / năm

-                     Chương trình mổ mắt cườm miễn phí 24 người / năm

-                     Mổ tim bẩm sinh: 4 người / năm.

-                     Phát quà cho người nghèo không phân biệt tôn giáo dịp Lễ Giáng Sinh và Tết Nguyên Đán (150 phần quà).

Giáo xứ có các chương trình sinh hoạt cho thanh thiếu niên công giáo, di dân và lương dân: các lớp chuyên đề về giáo lý, kỹ năng sống, âm nhạc. Bên cạnh đó, giáo xứ tạo sân bóng đá, sân bóng chuyền, cầu lông… nhằm tạo sân chơi lành mạnh và thu hút thanh thiếu niên đến với nhà thờ và đến với Chúa.

Số anh chị em gia nhập đạo Công giáo khoảng  50 người/năm

Đoàn thể tích cực tham gia việc truyền giáo : Huynh đoàn Đaminh, Legio Mariae, Tác viên Tin mừng.

 


Các bài viết mới hơn
     GIÁO HẠT PHƯƠNG LÂM
     GIÁO HẠT PHƯỚC LÝ

Các bài viết cũ hơn
     GIÁO HẠT LONG THÀNH
     GIÁO HẠT HÒA THANH
     GIÁO HẠT HỐ NAI
     GIÁO HẠT GIA KIỆM
     GIÁO HẠT BIÊN HÒA
     GIÁO HẠT AN BÌNH
     GIÁO HẠT VÀ GIÁO XỨ